Việt Nam mong muốn hợp tác với Tổ chức Du lịch thế giới

Chia sẻ
(VOV) - Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cho rằng nhờ Tổ chức Du lịch thế giới đã giúp đỡ Việt Nam rất nhiều trong lĩnh vực phát triển ngành du lịch trong thời gian qua nên Việt Nam cũng đã phát triển du lịch theo hướng bền vững, tạo dựng được nhiều điểm du lịch nổi tiếng. 
Việt Nam mong muốn hợp tác với Tổ chức Du lịch thế giới - ảnh 1
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tiếp ông Taleb Rifai (Ảnh: TTXVN)

(VOV) - Ngày 20/4, tại buổi tiếp ông Taleb Rifai, Tổng Thư ký Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cho rằng nhờ Tổ chức Du lịch thế giới đã giúp đỡ Việt Nam rất nhiều trong lĩnh vực phát triển ngành du lịch trong thời gian qua nên Việt Nam cũng đã phát triển du lịch theo hướng bền vững, tạo dựng được nhiều điểm du lịch nổi tiếng. Phó Chủ tịch nước mong muốn thời gian tới, Tổ chức Du lịch thế giới quan tâm, giúp đỡ du lịch Việt Nam hơn nữa trong việc xây dựng thương hiệu, quảng bá hình ảnh, sản phẩm, đào tạo về nguồn lực du lịch của Việt Nam, phát triển du lịch song song với việc đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu