Việt Nam - Malaysia ký Hiệp định Hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia

Chia sẻ
(VOV5)- Đây là hiệp định đầu tiên Malaysia ký kết với các nước ASEAN về lĩnh vực này.
(VOV5)- Đây là hiệp định đầu tiên Malaysia ký kết với các nước ASEAN về lĩnh vực này.


Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Malaysia và tham dự Hội nghị Bộ trưởng các nước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 10 (AMMTC 10), ngày 1/10, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam hội đàm với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Ahmad Zahid Hamidi và ký kết Hiệp định Hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia giữa hai chính phủ. Được sự ủy quyền của chính phủ hai nước, Bộ trưởng Trần Đại Quang và Phó Thủ tướng Ahmad Zahid Hamidi ký Hiệp định giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Malaysia về Hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia. Đây là hiệp định đầu tiên Malaysia ký kết với các nước ASEAN về lĩnh vực này, tạo hành lang pháp lý để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa lực lượng công an hai nước phát triển lên tầm cao mới. 

Việt Nam - Malaysia ký Hiệp định Hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia - ảnh 1
Bộ trưởng Trần Đại Quang và Phó Thủ tướng Malaysia ký Hiệp định hợp tác về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia. (Ảnh: Kim Dung-Chí Giáp/Vietnam+)


Cùng ngày, Bộ trưởng Trần Đại Quang có cuộc gặp song phương với Quốc Vụ khanh Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia Em Sam để trao đổi các vấn đề hợp tác trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia liên quan đến hai nước. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu