Việt Nam luôn mong muốn hợp tác hữu nghị với Trung Quốc để đạt nhiều thành tựu to lớn hơn

Chia sẻ
(VOV5)- Đây là phát biểu của Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị tại buổi tiếp Đại sứ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hồng Tiểu Dũng. 
(VOV5)- Đây là phát biểu của Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị tại buổi tiếp Đại sứ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hồng Tiểu Dũng. 


Nhấn mạnh mối quan hệ truyền thống, hữu nghị, cùng chia sẻ nhiều giá trị, lợi ích giữa hai nước, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng. Vì vậy, hai nước luôn mong muốn quan hệ hữu nghị, hợp tác ngày càng đạt được nhiều thành tựu hơn nữa. 


Về phần mình, Đại sứ CHND Trung Hoa Hồng Tiểu Dũng cho rằng những thành tựu mà Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng đã đạt được trong những năm qua đã cho thấy sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Đại sứ Hồng Tiểu Dũng nhấn mạnh Trung Quốc luôn coi trọng quan hệ láng giềng, hữu nghị và hợp tác với Việt Nam. Cuộc điện đàm mới đây giữa Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình càng nhấn mạnh thêm các quan điểm đó./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu