Việt Nam là đối tác thương mại lớn của Trung Quốc trong khối ASEAN

Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 16/6, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hồng Tiểu Dũng.

(VOV5) - Ngày 16/6, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hồng Tiểu Dũng.

Việt Nam là đối tác thương mại lớn của Trung Quốc trong khối ASEAN - ảnh 1
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hồng Tiểu Dũng


Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định quan hệ Việt - Trung có ý nghĩa quan trọng chiến lược giữa hai nước và là ưu tiên hàng đầu trong quan hệ đối ngoại của Việt Nam. Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng giới thiệu với Đại sứ Hồng Tiểu Dũng về việc MTTQ Việt Nam đang triển khai chương trình phối hợp với Chính phủ để góp phần phát triển đất nước như: vận động nhân dân phát triển kinh tế; vận động nhân dân tham xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh… 


Đại sứ Hồng Tiểu Dũng hy vọng từ thực tiễn của Trung Quốc và Việt Nam, việc trao đổi kinh nghiệm trong giám sát và phản biện xã hội sẽ tiếp tục được ưu tiên trong quan hệ giữa MTTQ Việt Nam và Chính Hiệp Trung Quốc. Đại sứ Hồng Tiểu Dũng cũng khẳng định trong khối ASEAN, Việt Nam là đối tác thương mại lớn của Trung Quốc. Hai nước đang phấn đấu năm 2017 nâng tổng thương mại hai chiều đạt 100 tỷ đô USD, trước đó, năm 2015, thương mại hai chiều giữa hai nước là 67 tỷ USD.


Tại cuộc gặp, Đại sứ Hồng Tiểu Dũng thông báo vào cuối năm 2016, Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc sẽ sang thăm Việt Nam. Về phía Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng sẽ thăm Trung Quốc vào tháng 9/2016.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu