Việt Nam đề cao việc bảo vệ và quản lý bền vững nguồn nước

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng nay, tại thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến dự và có bài diễn văn khai mạc “Hội thảo ASEM về quản lý nước và lưu vực sông - Cách tiếp cận tăng trưởng xanh”. Hội thảo thu hút sự tham dự của trên 100 chuyên gia trong nước và quốc tế đến từ 51 quốc gia thành viên Diễn đàn hợp tác Á-Âu (ASEM) cũng như đại diện các tổ chức Liên hợp quốc, các tổ chức khu vực và quốc tế. Đây là một trong những sự kiện quan trọng của ASEM trong năm 2013- năm Liên hợp quốc chọn là “Năm hợp tác quốc tế về nguồn nước”.
(VOV5) - Sáng nay, tại thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến dự và có bài diễn văn khai mạc “Hội thảo ASEM về quản lý nước và lưu vực sông - Cách tiếp cận tăng trưởng xanh”. Hội thảo thu hút sự tham dự của trên 100 chuyên gia trong nước và quốc tế đến từ 51 quốc gia thành viên Diễn đàn hợp tác Á-Âu (ASEM) cũng như đại diện các tổ chức Liên hợp quốc, các tổ chức khu vực và quốc tế. Đây là một trong những sự kiện quan trọng của ASEM trong năm 2013- năm Liên hợp quốc chọn là “Năm hợp tác quốc tế về nguồn nước”.

Việt Nam đề cao việc bảo vệ và quản lý bền vững nguồn nước - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Hội thảo


Phát biểu khai mạc hội thảo, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Nhận thức rõ trách nhiệm là một trong những quốc gia cung ứng nông sản lớn hàng đầu trên thế giới và để chung tay ứng phó với các thách thức, Việt Nam đề cao việc bảo vệ và quản lý bền vững nguồn nước. Đây là một nội hàm quan trọng của "Chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020" và "Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước đến năm 2020". Việt Nam chủ trương tích cực tham gia và đóng góp vào nỗ lực chung trên mọi cấp độ hợp tác quốc tế, đồng thời đang tích cực triển khai “Kế hoạch hành động chiến lược của ASEAN về quản lý tài nguyên nước”. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Chỉ có chung tay hành động mạnh mẽ ngay từ ngày hôm nay, thì chúng ta mới có thể hạn chế và ngăn ngừa được những thách thức như đã dự báo. Thực tiễn cho thấy, việc bảo vệ tài nguyên nước đem đến cho chúng ta nhiều cơ hội để hợp tác, hơn là tạo ra tranh chấp. ASEM là một diễn đàn liên khu vực quan trọng, với 60% dân số thế giới và đóng góp khoảng 55% GDP toàn cầu. Trải dài trên hai châu lục Á – Âu là các dòng sông lớn sản sinh ra nhiều nền văn minh, văn hóa vĩ đại của nhân loại, trong đó có sông Volga, sông Danube, sông Ranh, sông Hoàng Hà, sông Hằng, sông Mê Công…. Do đó, ASEM có nhu cầu, có trách nhiệm và hoàn toàn có khả năng đóng góp vào việc bảo vệ các nguồn tài nguyên nước. Với chương trình nghị sự thiết thực, Hội thảo hôm nay chính là cơ hội để chúng ta thể hiện mạnh mẽ sự chủ động đóng góp vào nỗ lực chung và đề ra các biện pháp hợp tác hiệu quả.



Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ tin tưởng những trao đổi, đối thoại tại Hội thảo trên tinh thần xây dựng và đối tác bình đẳng, sẽ góp phần giải quyết hiệu quả các thách thức liên quan đến nguồn nước, đồng thời bảo đảm lợi ích chính đáng của nhân dân về kinh tế và phát triển. Đây cũng chính là biện pháp hữu hiệu để hiện thực hóa mục tiêu: kiến tạo mối quan hệ đối tác Á - Âu mới, tăng cường hiểu biết sâu sắc giữa nhân dân hai châu lục và thiết lập đối thoại chặt chẽ giữa các đối tác bình đẳng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu