Việt Nam - Australia đẩy mạnh hợp tác đào tạo, nghiên cứu ngành công nghệ thông tin

Chia sẻ
(VOV5) - Hội thảo với chủ đề “Hợp tác đào tạo ngành Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam – Australia 2018”.

Ngày 16/05, tại Hà Nội, Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade) phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội thảo “Hợp tác đào tạo ngành Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam – Australia 2018”.

Việt Nam - Australia đẩy mạnh hợp tác đào tạo, nghiên cứu ngành công nghệ thông tin - ảnh 1Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm phát biểu khai mạc. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN 

Tại Hội thảo, các đại biểu thảo luận một số nội dung trọng tâm của lĩnh vực công nghệ thông tin như: Cách mạng công nghiệp 4.0-Ảnh hưởng đối với việc phát triển nguồn nhân lực ngành Công nghệ thông tin-truyền thông ở Việt Nam; các ưu tiên và thách thức của Việt Nam; các giải pháp sáng tạo để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số tại Việt Nam... 

Phát biểu tại Hội thảo, bà Yvonne Chan, Phó Tổng Lãnh sự phụ trách Thương mại, Tổng Lãnh sự quán Australia tại Việt Nam cho biết, Việt Nam đang trải qua những thay đổi đáng kể từ cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Chính phủ Australia sẵn sàng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam nhằm tìm ra những giải pháp hiệu quả ứng phó với cuộc cách mạng này.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu