“Văn hóa của mình - đối thoại trong không gian mở”

Chia sẻ
(VOV5) - “Văn hóa của mình- đối thoại trong không gian mở” là chủ để cuộc triển lãm các bức ảnh cho chính người dân tộc thiểu số tự chụp cùng với những câu chuyện họ tự kể về văn hóa của mình, khai mạc chiều 10-11, tại thành phố Hồ Chí Minh.

(VOV5) - “Văn hóa của mình- đối thoại trong không gian mở” là chủ để cuộc triển lãm các bức ảnh cho chính người dân tộc thiểu số tự chụp cùng với những câu chuyện họ tự kể về văn hóa của mình, khai mạc chiều 10-11, tại thành phố Hồ Chí Minh. 


“Văn hóa của mình - đối thoại trong không gian mở” - ảnh 1
Thông qua triễn lãm, người dân các dân tộc thiểu số tự hòa hơn về văn hóa dân tộc mình. (Ảnh: baomoi)

143 bức ảnh trưng bày được chọn lọc từ hơn 70.000 bức ảnh của 64 tác giả thuộc 9 nhóm dân tộc thiểu số (gồm Mông, Dao, Mường, Thái, Pa Cô, Vân Kiều và Khơ-me) chụp trong nửa năm tham gia chương trình PhotoVoice, do Viện Nghiên cứu xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE) tổ chức. Sinh động và giàu cảm xúc là điều mà rất nhiều người xem triển lãm cảm nhận được từ các bức ảnh. Điều cốt lõi và cũng là giá trị đặc biệt của những bức ảnh là được nhìn bằng cái nhìn của chính những người trong cuộc, điều mà các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp khó có được./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu