Vai trò của quân tình nguyện Việt Nam tại Nam Trung Bộ

Chia sẻ
(VOV5) - Quân tình nguyện Việt Nam tại Nam Trung Bộ làm lễ xuất quân thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại Hạ Lào.

(VOV5) - Ngày 19/08/1948, tại làng Đề An, xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, quân tình nguyện Việt Nam tại Nam Trung Bộ làm lễ xuất quân thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại Hạ Lào. Đây là dấu mốc lịch sử trọng đại, đánh dấu sự gắn kết chặt chẽ giữa cách mạng Liên khu V với Hạ Lào và Đông Bắc Campuchia; đồng thời, khẳng định chủ trương, đường lối đúng đắn của Trung ương Đảng và Liên khu ủy V trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế giúp nước bạn.

 

Vai trò của quân tình nguyện Việt Nam tại Nam Trung Bộ  - ảnh 1
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: VGP/Lưu Hương


 Tại hội thảo khoa học quốc tế “Quân tình nguyện Việt Nam tại Nam Trung Bộ làm nhiệm vụ quốc tế tại Hạ Lào và Đông Bắc Campuchia - Vai trò và ý nghĩa lịch sử” diễn ra sáng nay (18/04), tại tỉnh Quảng Ngãi, các cán bộ lão thành cách mạng, cựu chiến binh quân tình nguyện, nhân chứng lịch sử ôn lại lịch sử; thảo luận về triển vọng quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, Việt Nam - Campuchia và Campuchia - Việt Nam trong bối cảnh của quốc tế và khu vực hiện nay. Ông Lê Quang Thích, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nêu rõ: Hội thảo không chỉ làm sáng tỏ vai trò của Quân tình nguyện Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế tại Hạ Lào và Đông Bắc Campuchia; khẳng định tầm vóc, vai trò và ý nghĩa lịch sử đặc biệt giữa Việt Nam, Lào, Campuchia trong lịch sử. Hội thảo còn có ý nghĩa hết sức quan trọng góp phần vào việc tô thắm và phát huy tình đoàn kết keo sơn, hữu nghị, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa 3 nước Việt Nam, Lào và Campuchia trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước hôm nay.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu