Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận dự án Luật Thủ đô

Chia sẻ
(VOV5) - Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 10, sáng nay (17/8), Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về dự án Luật Thủ đô.
(VOV5) - Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 10, sáng nay (17/8), Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về dự án Luật Thủ đô. Một số vấn đề còn ý kiến khác nhau về dự án Luật Thủ đô là nội dung được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tập trung thảo luận. Về quản lý dân cư trên địa bàn thủ đô, nhiều ý kiến nhận định: Thực tế việc gia tăng dân số cơ học ở Thủ đô hiện nay là một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng quá tải dân cư, tạo áp lực về chỗ ở, giao thông, điều kiện học tập, y tế, việc làm… Năm 2011, sau 3 năm điều chỉnh địa giới hành chính, mật độ dân số trung bình ở thủ đô Hà Nội là 2.129 người/km2, gấp 8 lần bình quân cả nước. Theo ông Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, giáo dục, thanh, thiếu niên và nhi đồng, Hà Nội đang phải chịu áp lực ngày một lớn do tình trạng tăng dân cư quá nhanh, đặc biệt là ở nội thành. Vì vậy, dự thảo Luật cần áp dụng một số biện pháp hành chính chặt chẽ hơn về đăng kí thường trú tại nội thành. Ông Đào Trọng Thi ủng hộ cần phải áp dụng 1 số biện pháp hành chính chặt chẽ hơn về đăng kí thường trú tại nội thành Hà Nội theo hướng chúng ta chọn về điều kiện nhà ở và cư trú thực tế mang tính chất ổn định. Và cũng đồng ý là thôi các điều kiện khác liên quan đến chất lượng dân cư như có lao động, việc làm, có bằng cấp… thì như thế rất khó. Như vậy nó cũng quá xa với quy định về  Luật dân cư, cư trú nói chung”.


Trong phiên họp sáng nay, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng tán thành phương án chọn hình ảnh Khuê Văn Các là biểu tượng của Thủ đô Hà Nội.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu