Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các dự án Luật

Chia sẻ
(VOV5)- Qua thảo luận, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với nhiều nội dung được tiếp thu, chỉnh lý các dự thảo Luật.
(VOV5)- Qua thảo luận, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với nhiều nội dung được tiếp thu, chỉnh lý các dự thảo Luật.


Sáng 9/4, tại Hà Nội, Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp tục Phiên họp thứ 37, cho ý kiến vào dự thảo báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi) và dự thảo báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật tổ chức chính quyền địa phương. Góp ý tại phiên họp, đa số Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với các nội dung của dự thảo báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi). Tuy nhiên, nhiều ý kiến đề nghị quy định rõ hơn về nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ; rà soát lại quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ trong các lĩnh vực cụ thể để bảo đảm đầy đủ bao quát nhưng tránh chồng chéo, trùng lặp. Cũng trong sáng nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào dự thảo báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật tổ chức chính quyền địa phương.


Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các dự án Luật - ảnh 1
Phiên làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Ảnh: Văn Nghiệp Chúc)


Chiều cùng ngày, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào Đề án thành lập thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình và thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu