Triển lãm “Khắc phục bom mìn sau chiến tranh vì bình yên cuộc sống”

Ngọc Anh
Chia sẻ
(VOV5)- Triển lãm “Khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh vì cuộc sống bình yên” khai mạc sáng 25/3 tại Bảo tàng Công binh ở Thủ đô Hà Nội. Triển lãm do Ban chỉ đạo Chương trình Hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010-2025 (gọi tắt là Chương trình 504) tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống bom mìn 4/4.

(VOV5)- Triển lãm “Khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh vì cuộc sống bình yên” khai mạc sáng 25/3 tại Bảo tàng Công binh ở Thủ đô Hà Nội. Triển lãm do Ban chỉ đạo Chương trình Hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010-2025 (gọi tắt là Chương trình 504) tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống bom mìn 4/4.

Triển lãm “Khắc phục bom mìn sau chiến tranh vì bình yên cuộc sống”  - ảnh 1
Triển lãm trưng bày nhiều hiện vật về bom, mìn



Triển lãm giới thiệu những hiện vật, hình ảnh, tư liệu về: Thực trạng, hậu quả và những kết quả khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh; Bộ đội Công binh với công tác khắc phục hậu quả bom mìn; cộng đồng quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn. Hàng nghìn bom, mìn được rà phá sau chiến tranh, thiết bị rà phá bom mìn được trưng bày. Thiếu tướng Lê Phúc Nguyên, Phó tiểu Ban Tuyên truyền, Ban chỉ đạo Chương trình Hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, cho biết: “Hiện nay có khoảng 100.000 nạn nhân bom mìn ở các địa phương phải sống trong tàn phế, thương tật. Đây là vấn đề xã hội rất lớn với Việt Nam. Việc tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho nhân dân về vấn đề rà phá bom mìn và giải quyết hậu quả bom mìn sau chiến tranh phải được đẩy mạnh hơn nữa trên tất cả hệ thống truyền thông, trước hết là các cơ quan báo chí quân đội, để nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế hiểu một cách sâu sắc nỗ lực của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong nỗ lực giải quyết vấn đề bom mìn sau chiến tranh.”

Triển lãm “Khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh vì cuộc sống bình yên” kéo dài đến ngày 5/4. Trong đợt tuyên truyền hướng tới Ngày Thế giới phòng chống bom mìn 4/4, điểm nhấn sẽ là Chương trình giao lưu “Khắc phục hậu quả bom mìn vì bình yên cuộc sống” được tổ chức và truyền hình trực tiếp tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam tối ngày 31/3./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu