Trao Huân, Huy chương của Lào tặng cán bộ, chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Lễ trao tặng Huân, Huy chương của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cho 43 cán bộ, chuyên gia, quân tình nguyện tỉnh Quảng Bình.

(VOV5) - Sáng 1/11, tại tỉnh Quảng Bình, diễn ra Lễ trao tặng Huân, Huy chương của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cho 43 cán bộ, chuyên gia, quân tình nguyện tỉnh Quảng Bình.

Trao Huân, Huy chương của Lào tặng cán bộ, chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam - ảnh 1
Ông Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh trao Huân chương, Huy chương cho các cá nhân và đại diện gia đình cán bộ, chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam. Ảnh theo:baoquangbinh.vn

Từ năm 1945 - 1975, hơn nửa triệu lượt cán bộ, chiến sỹ Việt Nam đã sang giúp nước bạn Lào; khoảng 40 nghìn cán bộ, chiến sỹ đã anh dũng hy sinh, trong đó có nhiều người con quê hương Quảng Bình. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhấn mạnh: Hai nước Việt Nam – Lào có quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt. Tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt hiếm có đó là tài sản chung thiêng liêng vô giá của hai dân tộc, có ý nghĩa đặc biệt, bởi có sự hy sinh xương máu của lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sỹ và nhân dân hai nước. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu