Trao giải thưởng cuộc thi kiến trúc nhà ở cho người thu nhập thấp

Ngọc Anh
Chia sẻ
(VOV5) - Chiều 24/4, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng, Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức lễ trao giải thưởng cuộc thi kiến trúc “Nhà ở cho người thu nhập thấp”. Đây là sự kiện nằm trong chương trình các hoạt động kỷ niệm 65 năm thành lập Hội Kiến trúc sư Việt Nam và chào mừng ngày Kiến trúc Việt Nam 27/4.
(VOV5) - Chiều 24/4, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng, Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức lễ trao giải thưởng cuộc thi kiến trúc “Nhà ở cho người thu nhập thấp”. Đây là sự kiện nằm trong chương trình các hoạt động kỷ niệm 65 năm thành lập Hội Kiến trúc sư Việt Nam và chào mừng ngày Kiến trúc Việt Nam 27/4.

Trao giải thưởng cuộc thi kiến trúc nhà ở cho người thu nhập thấp - ảnh 1
Hơn 100 phương án thiết kế tham gia cuộc thi "Nhà ở cho người thu nhập thấp" (Ảnh minh họa - nguồn internet)

Ngày 25/2/2013, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam phối hợp cùng Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) phát động cuộc thi kiến trúc “Nhà ở cho người thu nhập thấp”. 
Sau hơn một tháng phát động, Ban tổ chức cuộc thi nhận được 112 phương án thiết kế. Ban tổ chức trao 12 giải thưởng, trong đó có 1 giải A trị giá 50 triệu đồng, thuộc về công trình kiến trúc của Công ty TNHH Tư vấn kiến trúc xây dựng Huy Hoàng, thành phố Hồ Chí Minh.

Kiến trúc sư Hồ Xuân Hòa, đại diện nhóm kiến trúc sư đoạt giải A, cho biết: “Đây là đồ án dành cho khí hậu miền Nam, áp dụng vùng nào cũng khả thi. Kiến trúc gồm 5 tầng, có 2 loại căn hộ dưới 35m
2 và trên 35 m2 theo tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng. Giá thành xây dựng 1 m2 là 4 triệu đồng. Kiến trúc hiện đại, thân thiện môi trường, tận dụng được những điều kiện thiên nhiên và khí hậu trong nhà ví dụ như giảm giá thành điện vì tận dụng ánh sáng thiên nhiên”.

Chiều cùng ngày, Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức hội thảo “Sinh viên kiến trúc với giải thưởng Loa Thành”./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu