TPHCM- 5 năm thực hiện phong trào thi đua“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng nay, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” giai đoạn 2008 – 2013. 

(VOV5) - Sáng nay, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” giai đoạn 2008 – 2013.


Qua 5 năm thực hiện phong trào, ngành giáo dục thành phố đã đổi mới  mạnh mẽ quan điểm dạy học từ “ dạy số đông” sang “ dạy cá thể” nhằm hiện đại hóa nhà trường từ nhận thức đến hành động. Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” vận động được nhiều nguồn lực để xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn. Nhiều trường đổi mới phương pháp dạy và học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của học sinh giúp các em tự tin trong học tập.

TPHCM- 5 năm thực hiện phong trào thi đua“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh  tích cực - ảnh 1


Trong giai đoạn tiếp theo, ngành giáo dục thành phố tiếp tục giữ vững và phát huy hiệu quả đạt được từ phong trào thi đua “trường học thân thiện, học sinh tích cực” để mỗi ngày đến trường là một niềm vui. Bà Trần Thị Kim Thanh, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: Về mục tiêu xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh sẽ kiên trì phấn đấu thực hiện phương châm giáo dục “ Học sinh thành phố Hồ Chí Minh sống đẹp” nhằm xây dựng đội ngũ học sinh, sinh viên, học viên thành phố Hồ Chí minh có đầy đủ phẩm chất về “Đức – Trí – Thể - Mỹ - Lao động”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu