TP HCM tập trung các nguồn lực để phát triển trong năm 2013

Chia sẻ
(VOV5) - “Một năm nhìn lại” là chủ đề của chương trình Lắng nghe và trao đổi tháng 1/2013 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đài truyền hình thành phố tổ chức sáng 06/01. Chương trình này  được tổ chức nhằm đánh giá những kết quả về kinh tế - xã hội của TP.HCM trong năm 2012 và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2013.

(VOV5) - “Một năm nhìn lại” là chủ đề của chương trình Lắng nghe và trao đổi tháng 1/2013 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đài truyền hình thành phố tổ chức sáng 06/01. Chương trình này  được tổ chức nhằm đánh giá những kết quả về kinh tế - xã hội của TP.HCM trong năm 2012 và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2013. 

 

TP HCM tập trung các nguồn lực để phát triển trong năm 2013 - ảnh 1
Sản xuất máy nổ xuất khẩu ở công ty chế tạo động cơ Vinappro. (Ảnh: sggp)


GDP năm 2012 của thành phố đạt 592 ngàn tỷ đồng. Chương trình bình ổn thị trường, hàng hóa ngày càng đa dạng với số điểm bán hàng bao phủ rộng khắp các địa bàn. Mô hình nông thôn mới cũng được triển khai tại 6 xã thuộc 5 huyện ngoại thành và từng bước làm thay đổi đời sống người dân vùng ven. Năm qua, thành phố cũng đã khởi công nhiều công trình trọng điểm, có ý nghĩa lớn để thiện hạ tầng đô thị, trong đó cầu Rạch Chiếc với tổng số vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng đã được khánh thành trước dự kiến 5 tháng. Năm 2013 là năm bản lề thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2015. Trong điều kiện nền kinh tế còn nhiều khó khăn, TP.HCM sẽ dốc toàn lực thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra, khơi thông nguồn lực, tạo đà doanh nghiệp phát triển để tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội. Ông Lê Mạnh Hà, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết: “Thành phố đã đề ra 5 nhiệm vụ và giải pháp cho năm 2013 mà xuyên suốt là ổn định kinh tế để lạm phát không quay trở lại, để người dân yên tâm sản xuất kinh doanh. Quan trọng là thực thi giải pháp và dựa vào đội ngũ cán bộ công chức. Nếu người đứng đầu dám nghĩ dám làm thì sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Hai nội dung sẽ được chú trọng là về công tác cán bộ và quản lý đất đai, không chỉ trong năm 2013 mà là những năm sau nữa”./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu