Tọa đàm khoa học “Tư tưởng chính trị của Tổng thống Hugo Chavez Frias”

Chia sẻ
(VOV5)- Sáng nay, tại Hà Nội, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Đại sứ quán Venezuela tại Việt Nam tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề:“Tư tưởng chính trị của Tổng thống Hugo Chavez Frias và đánh giá tương lai của cuộc cách mạng Bolivar”.

(VOV5)- Sáng nay, tại Hà Nội, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Đại sứ quán Venezuela tại Việt Nam tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề:“Tư tưởng chính trị của Tổng thống Hugo Chavez Frias và đánh giá tương lai của cuộc cách mạng Bolivar”.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu nhận định: Tư tưởng chính trị của tổng thống Hugo Chasvez Frias là luôn giương cao ngọn cờ chống đế quốc, phê phán không khoan nhượng chủ nghĩa tự do mới và nhiệt tình tìm kiếm mô hình phát triển kinh tế xã hội cho quốc gia dân tộc. Mô hình chủ nghĩa xã hội thế kỷ XXI trong tư tưởng chính trị của tổng thống Hugo Chasvez hướng vào những giai tầng dưới của xã hội, đem lại cơ hội bình đẳng, công bằng và công lý.

Ông Nguyễn Viết Thảo, Phó giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, cho rằng: Chủ nghĩa xã hội thế kỷ XXI của Hugo Chasvez đang được triển khai ở Venezuela và nhiều nước Mỹ Latinh là một trong những cống hiến rất đáng khích lệ, nghiên cứu của những người cách mạng cánh tả chủ nghĩa xã hội Mỹ La tinh. Cuộc cách mạng Bolivar do Hugo Chasvez khởi xướng được hơn 15 năm, do nhân dân Venezuela lựa chọn đáp ứng nhu cầu của nhân dân đó là độc lập dân tộc, công bằng, bình đẳng, dân chủ, nhân phẩm và công lý.

Nhiều tham luận tại tọa đàm khẳng định trong 36 năm hoạt động cách mạng và 15 năm cầm quyền, Tổng thống Hugo Chavez đã tạo ra một trang sử mới cho đất nước Venezuela./. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu