Tỉnh Khánh Hòa thí điểm đóng tàu sắt cho ngư dân

Chia sẻ
(VOV5) - Giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020, tỉnh Khánh Hòa phấn đấu có 32 tàu vỏ sắt.
(VOV5) -  Tỉnh Khánh Hòa sẽ triển khai thí điểm Chương trình sản xuất cá ngừ đại dương theo chuỗi giá trị, trong đó ngư dân được vay vốn để đóng mới tàu cá vỏ sắt.

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) sẽ giải quyết cho thành viên các tổ đội liên kết sản xuất trên biển, đang có tàu khai thác ở vùng biển xa và có kinh nghiệm khai thác được vay vốn đóng mới tàu vỏ sắt.

Tỉnh Khánh Hòa thí điểm đóng tàu sắt cho ngư dân - ảnh 1
Tàu vỏ sắt Hoàng Anh 01 vừa trở về Cảng Hòn Rớ sau chuyến biển đầu tiên. Ảnh: baokhanhhoa

Lãi suất cho vay ưu đãi chỉ 2%/năm, thời hạn vay 10 năm và được gia hạn thêm 1 năm. Ông Võ Thiên Lăng, Chủ tịch Hội nghề cá tỉnh Khánh Hòa, cho biết: “Thực tế đội tàu gỗ mình cũ không còn gỗ tốt nữa. Bây giờ cần hiện đại hóa đội tàu đánh cá, ngư dân vững chắc hơn, tự tin hơn với loại tàu to hơn, hiện đại hơn.”

Giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020, tỉnh Khánh Hòa phấn đấu có 32 tàu vỏ sắt./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu