Thúc đẩy triển khai mô hình kiểm tra“Một cửa-một điểm dừng” tại cặp Cửa khẩu QT Lao Bảo - Đen Sa Vẳn

Chia sẻ
(VOV5) - Trong các ngày từ 13 - 16/2, đoàn lãnh đạo cấp cao của Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Lào có cuộc làm việc, kiểm tra thực tế tại cặp Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Việt Nam) - Đen Sa Vẳn (Lào) 

(VOV5) - Trong các ngày từ 13 - 16/2, đoàn lãnh đạo cấp cao của Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Lào có cuộc làm việc, kiểm tra thực tế tại cặp Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Việt Nam) - Đen Sa Vẳn (Lào) và tổ chức Hội nghị Việt Nam - Lào về thúc đẩy triển khai mô hình kiểm tra “Một cửa - một điểm dừng” tại cặp Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo - Đen Sa Vẳn.

Thúc đẩy triển khai mô hình kiểm tra“Một cửa-một điểm dừng” tại cặp Cửa khẩu QT Lao Bảo - Đen Sa Vẳn - ảnh 1
Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Nguồn: baohaiquan.vn)

Tại hội nghị, hai bên cũng đã bàn về kế hoạch tổng thể nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và phương tiện kỹ thuật, đảm bảo cho việc triển khai mô hình kiểm tra “Một cửa - một điểm dừng” tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo - Đen Sa Vẳn; xây dựng kế hoạch hoạt động để đảm bảo hoàn thành công tác chuẩn bị cho việc triển khai mô hình và tổ chức vận hành thử tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo - Đen Sa Vẳn trước khi triển khai chính thức từ 1/1/2015. Hai bên tập trung thảo luận những vấn đề liên quan đến hai nước để đưa ra phương án thống nhất và giải quyết những kiến nghị, vướng mắc của hai bên; chậm nhất đến tháng 11/2014 sẽ báo cáo lên Chính phủ hai nước để ngày 1/1/2015 chính thức triển khai áp dụng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu