Thư và Điện chia buồn về việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần

Chia sẻ
(VOV5) -Tổng thống Cộng hòa Armenia Armen Sarkissian đã gửi Thư chia buồn tới Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Nhận được tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần, Lãnh đạo Cộng hòa  Armenia và các đối tác quốc tế của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã gửi Thư và Điện chia buồn tới Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, nhân dân Việt Nam và gia quyến Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Tổng thống Cộng hòa Armenia Armen Sarkissian đã gửi Thư chia buồn tới Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Các đối tác quốc tế của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam: Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc, Hội hữu nghị Lào-Việt, Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào, Hội hữu nghị Việt Nam –Campuchia, Hội hữu nghị và hợp tác văn hóa Ấn Độ, Ủy ban đoàn kết Á Phi Mỹ Latinh-Nhật Bản, Viện văn hóa Argentina - Việt Nam, Tổ chức “sáng kiến hòa bình cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam”, Hội hữu nghị Italia-Việt Nam vùng Veneto, Hội hữu nghị Việt Nam- Uzbekistan, Hội Pháp-Việt đã gửi Điện/Thư chia buồn tới Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia quyến Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Bộ trưởng Ngoại giao Đại hàn Dân quốc Kang Kiêng Hoa (Kang Kyung-wha) đã gửi Điện chia buồn đến Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu