Thủ tướng phát động phong trào thi đua yêu nước Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng bảo vệ Tổ quốc

Thành Chung
Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát động Phong trào thi đua trong cả nước giai đoạn 2016-2020 với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” tập trung vào 5 nội dung chính. 

(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát động Phong trào thi đua trong cả nước giai đoạn 2016-2020 với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” tập trung vào 5 nội dung chính. 


Sau hai ngày làm việc, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX bế mạc chiều 7/12 tại Hà Nội. Trong hai ngày làm việc, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX nghe Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm qua (2011-2015), phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020 và các Báo cáo tham luận, giao lưu của các đơn vị, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc ở các ngành, lĩnh vực, địa phương và ý kiến chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.  

Thủ tướng phát động phong trào thi đua yêu nước Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng bảo vệ Tổ quốc - ảnh 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IX

Sáng 7/12, phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, nêu rõ: “Thời gian tới, phong trào thi đua yêu nước cần tập trung và thực hiện nhiệm vụ to lớn là động viên toàn đảng, toàn dân và toàn quân nỗ lực phấn đấu thực hiện thật tốt các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Mỗi cán bộ, đảng viên phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu, thực sự là hạt nhân trong các phong trào thi đua. Tiếp tục đổi mới toàn diện, sáng tạo trong các phong trào thi đua cả về nội dung và hình thức, phương thức tổ chức bảo đảm hài hòa 3 lợi ích là lợi ích của người lao động, tập thể, địa phương, đơn vị và lợi ích của xã hội. Đặc biệt quan tâm phát hiện nhân tố mới, tăng cường khen đột xuất, chú trọng khen thưởng những người lao động trực tiếp. Thông qua các phong trào thi đua phát triển, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến”.


Chiều cùng ngày, thay mặt Chính phủ và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát động Phong trào thi đua trong cả nước giai đoạn 2016-2020 với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” tập trung vào 5 nội dung chính. Trước hết, đẩy mạnh các phong trào thi đua với nội dung thiết thực, hiệu quả, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tạo môi trường và động lực phát triển. 

Thủ tướng phát động phong trào thi đua yêu nước Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng bảo vệ Tổ quốc - ảnh 2
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát động Phong trào thi đua trong cả nước giai đoạn 2016-2020


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh:
 “Hướng các phong trào thi đua vào việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đổi mới các phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, phát huy vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi tiềm năng, nguồn lực, sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân và đoàn viên, hội viên, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả nước”.


 Ngay sau khi bế mạc Đại hội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã tổ chức họp báo thông báo kết quả Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 9.Bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, thông báo Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX thành công tốt đẹp. Hoạt động tuyên truyền về Đại hội được đánh giá cao, với hàng nghìn tin bài phản ánh trước và trong thời gian diễn ra Đại hội. Trong đó, nhiều cơ quan báo chí Trung ương đã liên tục có các tin, bài tuyên truyền hiệu quả về Đại hội, điển hình như Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Báo Nhân dân, Báo Đại Đoàn kết, Báo Dân trí, Báo Tiền phong…nhiều cơ quan báo chí của các địa phương.  


Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phạm Văn Linh đề nghị thời gian tới các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về phong trào thi đua yêu nước, để 5 năm tới sẽ có nhiều tấm gương điển hình tiên tiến được tôn vinh, khen thưởng kịp thời. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu