Thủ tướng kết thúc tốt đẹp thúc chuyến tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 30 năm Quan hệ đối thoại ASEAN-Hàn Quốc

Chia sẻ
(VOV5) - Lãnh đạo Chính phủ hai nước bày tỏ vui mừng trước sự phát triển nhanh chóng, hiệu quả của quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc

Tối 28/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng đoàn cấp cao Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 30 năm Quan hệ đối thoại ASEAN-Hàn Quốc, Hội nghị cấp cao Mekong -Hàn Quốc lần thứ nhất theo lời mời của Tổng thống Moon Jae-in.

Thủ tướng kết thúc tốt đẹp thúc chuyến tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 30 năm Quan hệ đối thoại ASEAN-Hàn Quốc - ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Trước đó, ngày 28/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có cuộc gặp Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yeon. Tại cuộc gặp, Lãnh đạo Chính phủ hai nước bày tỏ vui mừng trước sự phát triển nhanh chóng, hiệu quả của quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc; nhất trí tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển mạnh mẽ, thiết thực và toàn diện hơn nữa thông qua triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác, đối thoại hiện có, mở rộng giao lưu nhân dân, tăng cường phối hợp trong các vấn đề khu vực và quốc tế.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu