Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc: Bảo đảm hòa bình, an ninh và hợp tác ở châu Á và Biển Đông

Chia sẻ
(VOV5)- Ngày 21/05, Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc đã trả lời phỏng vấn nhân dịp đoàn Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tham dự Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ tư về phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA) vừa diễn ra tại Thượng Hải, Trung Quốc.

(VOV5)- Ngày 21/05, Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc đã trả lời phỏng vấn nhân dịp đoàn Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tham dự Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ tư về phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA) vừa diễn ra tại Thượng Hải, Trung Quốc.



Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc: Bảo đảm hòa bình, an ninh và hợp tác ở châu Á và Biển Đông    - ảnh 1
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc. (Ảnh: Minh Châu/TG&VN)

Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc cho biết hội nghị đã đạt được những kết quả quan trọng, đặc biệt khẳng định nguyện vọng của các nước thành viên về xây dựng một châu Á hoà bình, ổn định, an toàn, hợp tác và thịnh vượng.

Thứ trưởng Hà Kim Ngọc cũng cho biết tại Hội nghị, đoàn Việt Nam đã góp phần khẳng định những nguyên tắc căn bản của CICA, là nền tảng rất quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, an ninh, ổn định và hợp tác ở châu Á nói chung và Biển Đông nói riêng; đồng thời thúc đẩy việc thực hiện đầy đủ các nguyên tắc đó trên thực tế.

Theo Thứ trưởng Hà Kim Ngọc, việc Trung Quốc đặt giàn khoan trái luật pháp quốc tế, sâu trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam đã khiến dư luận quốc tế, nhất là khu vực châu Á, hết sức lo ngại. Vì vậy, các nước thành viên có trách nhiệm của CICA đều đã lên tiếng tại hội nghị. Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc cũng khẳng định vấn đề Biển Đông đã, đang và sẽ là một trong những thách thức lớn nhất về an ninh đối với CICA./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu