Thành phố Thanh Hóa được công nhận là đô thị loại I

Chia sẻ
(VOV5) - Thành phố Thanh Hóa tối 16/11 tổ chức lễ kỷ niệm 210 năm đô thị tỉnh lỵ, 20 năm thành lập thành phố Thanh Hóa, công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Thanh Hóa là đô thị loại I.

(VOV5) - Thành phố Thanh Hóa tối 16/11 tổ chức lễ kỷ niệm 210 năm đô thị tỉnh lỵ, 20 năm thành lập thành phố Thanh Hóa, công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Thanh Hóa là đô thị loại I.

Thành phố Thanh Hóa được công nhận là đô thị loại I - ảnh 1
Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP. Thanh Hóa đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Ảnh: VGP


Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải mong muốn tỉnh Thanh Hóa nói chung và thành phố Thanh Hóa nói riêng phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tựu đạt được để nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa, vượt qua mọi khó khăn, thách thức xây dựng thành phố Thanh Hóa trở thành đô thị kiểu mẫu trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng yêu cầu thành phố Thanh Hóa sẽ tạo ra bước chuyển biến mới, mạnh mẽ, mang tính đột phá, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đại hội Đảng các cấp đề ra. Dịp này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Thanh Hóa vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất của Chủ tịch nước./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu