Thành phố Thái Bình là đô thị loại II

Chia sẻ

(VOV5) - Tối 7/4, tại quảng trường 14/10, UBND Thành phố Thái Bình đã tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba và Quyết định công nhận Thành phố Thái Bình là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Thái Bình. 

 

(VOV5) - Tối 7/4, tại quảng trường 14/10, UBND Thành phố Thái Bình đã tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba và Quyết định công nhận Thành phố Thái Bình là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Thái Bình. 

 

Thành phố Thái Bình là đô thị loại II  - ảnh 1
Vóc dáng mới của Thành phố Thái Bình (Ảnh: Mạnh Tùng)


Sau 10 năm xây dựng, phát triển và mở rộng địa giới hành chính, Thành phố Thái Bình đã đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, làm thay đổi diện mạo đô thị và cải thiện đáng kể đời sống người dân. Tổng thu ngân sách của Thái Bình giai đoạn 2007 - 2010 tăng bình quân 30%/năm. Đến nay, trên địa bàn Thành phố đã thu hút 88 dự án, 2 cụm công nghiệp thu hút 76 dự án với số vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người trên 49,5 triệu đồng/năm.

 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải biểu dương những thành tựu mà thành phố Thái Bình đã đạt được đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới Đảng bộ và nhân dân Thái Bình cần tập trung khai thác lợi thế để phát triển kinh tế mọi mặt, sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới; huy động các nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, phấn đấu xây dựng thành phố Thái Bình thành đô thị sáng, xanh, sạch đẹp và không có tệ nạn xã hội; gắn phát triển kinh tế nhanh, bền vững với bảo vệ môi trường và an sinh xã hội.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu