Thành phố Hồ Chí Minh kỷ niệm 65 năm Ngày toàn quốc kháng chiến

Chia sẻ
Thành phố Hồ Chí Minh sáng 21/12 tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (22/12), 67 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12).

Thành phố Hồ Chí Minh sáng 21/12 tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (22/12), 67 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12).


 Thành phố Hồ Chí Minh kỷ niệm 65 năm Ngày toàn quốc kháng chiến - ảnh 1
 Ảnh: website chinhphu .vn


Đến dự lễ kỷ niệm có nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Lê Thanh Hải và đông đảo các tầng lớp nhân dân thành phố. Tại đây, ông Dương Quan Hà, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đọc diễn văn ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, từ những ngày đầu thành lập quân đội nhân dân Việt Nam đến lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến năm 1946 và ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Cũng tại buổi lễ, Ban tổ chức truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 8 cá nhân; truy tặng, phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 5 cá nhân; Huân chương độc lập hạng 2, hạng 3 cho 10 gia đình, danh hiệu Anh hùng lao động cho 1 cá nhân./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu