Thái Lan trao tặng Huân chương cao quý cho Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

Tống Sơn/VOV-Thái Lan
Chia sẻ
(VOV5) - Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam được nhận Huân chương Hiệp sĩ Bội tinh đệ nhất.
(VOV5) - Chiều ngày 8/9, tại trụ sở Bộ tư lệnh Quân đội Thái Lan ở Thủ đô Bang Kok, Đại tướng Thanasak Patimaprakorn, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Tư lệnh Tối cao Quân đội Thái Lan, thay mặt Nhà Vua Thái Lan, trao tặng Huân chương Hiệp sĩ Bội tinh đệ nhất cho Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.


Thái Lan trao tặng Huân chương cao quý cho Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam - ảnh 1
Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ và đại biểu của hai nước tại lễ trao tặng huân chương

Phát biểu tại đây, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ bày tỏ niềm phấn khởi, tự hào vì được Nhà Vua Thái Lan trao tặng huân chương Hiệp sĩ Bội tinh đệ nhất, là huân chương cao quý dành cho các công dân Thái Lan và công dân nước ngoài có công lao đối với Vương quốc Thái Lan:
 "Việc tôi được tặng Huân chương Hiệp sĩ Bội tinh đệ nhất hôm nay, là biểu tượng của tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác, quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan; là sự đánh giá kết quả quan hệ quân sự - quốc phòng Việt Nam và Thái Lan trong thời gian qua; đồng thời còn là biểu hiện sinh động của tình đoàn kết, quan hệ hữu nghị giữa các nước ASEAN, phấn đấu vì hòa bình, ổn định, hợp tác trong khu vực, tiến tới xây dựng Cộng đồng chung ASEAN vào năm 2015; và cũng là niềm vinh dự tự hào của Quân đội nhân dân Việt Nam”.


Thái Lan trao tặng Huân chương cao quý cho Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam - ảnh 2
Đại tướng Thanasak Patimaprakorn trao tặng huân chương cho Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ


 Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ bày tỏ tin tưởng quan hệ Việt Nam-Thái Lan sẽ phát triển hơn nữa trong mọi lĩnh vực, vì hòa bình, ổn định và hợp tác tại khu vực và trên thế giới. Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ khẳng định mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Thái Lan là cơ hội để Thượng tướng nỗ lực đóng góp tích cực vào việc tăng cường hợp tác nhiều mặt giữa Quân đội hai nước, đặc biệt là thúc đẩy thực hiện nội hàm quân sự - quốc phòng trong Chương trình Hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Thái Lan./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu