Tàu Trung Quốc vây ép ngư dân và ngăn cản tàu chấp pháp của Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 19/5, số tàu của Trung Quốc quanh khu vực giàn khoan Hải Dương 981 đang hạ đặt trái phép tại vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam đã tăng thêm 2 tàu so với hôm qua, nâng tổng số tàu tại hiện trường lên 136 tàu, trong đó có 4 tàu chiến, 1 tàu vận tải.

(VOV5) - Ngày 19/5, số tàu của Trung Quốc quanh khu vực giàn khoan Hải Dương 981 đang hạ đặt trái phép tại vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam đã tăng thêm 2 tàu so với hôm qua, nâng tổng số tàu tại hiện trường lên 136 tàu, trong đó có 4 tàu chiến, 1 tàu vận tải.


Tàu Trung Quốc vây ép ngư dân và ngăn cản tàu chấp pháp của Việt Nam  - ảnh 1
Tàu Hải cảnh 44044 TQ chuyển hướng đâm vào tàu Cảnh sát biển Việt Nam 4033 (trước khi đâm, mũi tàu 44044 TQ còn nguyên vẹn)


Theo ông Nguyễn Văn Trung, Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,  các tàu chấp pháp của Việt Nam vẫn tiếp tục thường xuyên bám sát, hỗ trợ các tàu cá và ngư dân Việt Nam, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện hoạt động tại ngư trường truyền thống quanh khu vực giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc đang đặt trái phép trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Các tàu Trung Quốc tiếp tục tập trung dùng vòi phun nước, cố tình đâm, va vào tàu của Việt Nam khi các tàu chấp pháp của Việt Nam tiếp cận giàn khoan Hải Dương 981 để tuyên truyền yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan và các tàu hộ tống về nước. Ông Nguyễn Văn Trung,  Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư, cho biết:Tàu Trung Quốc tập trung thành các nhóm từ 5 đến 10 tàu phối hợp với tàu cá vỏ sắt, tập trung vây ép, phun nước sẵn sàng đâm, va  vào tàu cá và tàu chấp pháp của Việt Nam ở khu vực cách giàn khoan từ 5 đến 7 hải lý. Tàu cá Trung Quốc kích thước lớn, công suất cao đã dàn thành hàng ngang ngăn cản tàu chấp pháp của Việt nam thực thi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền. Khoảng 30 tàu cá Trung Quốc chủ động vây ép, đâm va, uy hiếp tàu cá của ngư dân Việt Nam, tuy nhiên ngư dân Việt Nam vẫn kiên trì bám ngư trường truyền thống tiếp tục sản xuất.

 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu