Tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh – quốc phòng trên địa bàn Tây Nguyên

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 20/12, tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Ban Chỉ đạo Tây Nguyên tổ chức Hội nghị đánh giá công tác phối hợp, trao đổi thông tin bảo đảm an ninh - quốc phòng vùng Tây Nguyên. Trong năm 2012, mặc dù các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước tiếp tục có hành động chống phá nhằm thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình”, nhưng chính quyền, quân và dân các dân tộc Tây Nguyên tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, kinh tế - xã hội phát triển, an ninh - quốc phòng ổn định, đời sống nhân dân, nhất là bà con dân tộc thiểu số tại chỗ có cải thiện đáng kể.

(VOV5) - Sáng 20/12, tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Ban Chỉ đạo Tây Nguyên tổ chức Hội nghị đánh giá công tác phối hợp, trao đổi thông tin bảo đảm an ninh - quốc phòng vùng Tây Nguyên. Trong năm 2012, mặc dù các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước tiếp tục có hành động chống phá nhằm thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình”, nhưng chính quyền, quân và dân các dân tộc Tây Nguyên tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, kinh tế - xã hội phát triển, an ninh - quốc phòng ổn định, đời sống nhân dân, nhất là bà con dân tộc thiểu số tại chỗ có cải thiện đáng kể.

 

Tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh – quốc phòng trên địa bàn Tây Nguyên - ảnh 1
Trung tướng Triệu Xuân Hòa, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: qdnd)

Các tỉnh Tây Nguyên và vùng phụ cận đã kịp thời phát hiện và tổ chức đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; không để xảy ra bị động, bất ngờ trước mọi tình huống; thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân tại cơ sở từng bước được củng cố vững chắc.


Hội nghị thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp, trong triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, công tác dân tộc, tôn giáo và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trên địa bàn Tây Nguyên và vùng phụ cận./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu