Tăng cường hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Phnom Penh

PV/VOV-Phnom Penh
Chia sẻ
(VOV5) - Chiều 01/06, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng và đoàn đại biểu thành phố Hồ Chí Minh đến Phnom Penh, bắt đầu chuyến thăm, làm việc tại Campuchia trong các ngày 01 và 02/06. 

(VOV5) - Chiều 01/06, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng và đoàn đại biểu thành phố Hồ Chí Minh đến Phnom Penh, bắt đầu chuyến thăm, làm việc tại Campuchia trong các ngày 01 và 02/06.

Tăng cường hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Phnom Penh  - ảnh 1
Ông Đinh La Thăng hội đàm với ông Pa Socheatvong, Đô trưởng Phnom Penh

Đến chào xã giao ông Say Chum, Trưởng Ban Thường trực Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng cho biết chuyến thăm nhằm khẳng định nỗ lực và thiện chí của thành phố Hồ Chí Minh trong việc tăng cường và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác với các địa phương của Campuchia. Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng bày tỏ mong Chủ tịch Thượng viện Campuchia tạo điều kiện để các doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, Việt Nam nói chung kinh doanh, đầu tư vào Campuchia.

Cùng ngày, tại buổi hội đàm với ông Pa Socheatvong, Đô trưởng Phnom Penh, Bí thư Đinh La Thăng cho biết thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường trao đổi đoàn, đẩy mạnh kết nối giao thông với thủ đô Phnom Penh, cùng với đó, cải tiến thủ tục hành chính và vận động các doanh nghiệp tăng cường đầu tư vào Campuchia cũng như kêu gọi các doanh nghiệp Campuchia đến đầu tư, làm ăn tại thành phố Hồ Chí Minh. Bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh mong muốn chính quyền thủ đô Phnom Penh nói riêng và Campuchia nói tiếp tục quan tâm hỗ trợ các doanh doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Campuachia; tạo điều kiện cho Việt kiều sinh sống và làm ăn ổn định, thuận lợi theo pháp luật của Campuchia.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu