Tăng cường hợp tác giữa Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Phát thanh Quốc gia Rumani

Lê Phương
Chia sẻ
(VOV5) - Chiều 18/01, tại Trung tâm Phát thanh quốc gia, 58 Quán Sứ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Đăng Tiến tiếp đoàn Đài Phát thanh Quốc gia Rumani do Tổng Giám đốc Ovidiu Miculescu dẫn đầu. Nhân dịp này, lãnh đạo Đài phát thanh quốc gia 2 nước tham dự lễ ký lại Thỏa thuận hợp tác giữa Đài Tiếng nói Việt Nam và Hãng Phát thanh Rumani nhằm thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và mối quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp giữa nhân dân hai nước, thông qua việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thông tin và phát thanh.
(VOV5) - Chiều 18/01, tại Trung tâm Phát thanh quốc gia, 58 Quán Sứ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Đăng Tiến tiếp đoàn Đài Phát thanh Quốc gia Rumani do Tổng Giám đốc Ovidiu Miculescu dẫn đầu. Nhân dịp này, lãnh đạo Đài phát thanh quốc gia 2 nước tham dự lễ ký lại Thỏa thuận hợp tác giữa Đài Tiếng nói Việt Nam và Hãng Phát thanh Rumani nhằm thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và mối quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp giữa nhân dân hai nước, thông qua việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thông tin và phát thanh. Thỏa thuận mới được ký lần này sẽ bổ sung thêm những điều khoản và nội dung hợp tác mới, phù hợp với điều kiện phát triển của 2 đài, so với bản thỏa thuận đã được ký từ ngày 24/07/2001. Theo thỏa thuận này, hai bên sẽ trao đổi các chương trình phát thanh và các chương trình âm nhạc để tăng cường sự hiểu biết về văn hóa, chính trị, kinh tế, du lịch và xã hội cho nhân dân hai nước. Đồng thời, trao đổi các đoàn phóng viên thực hiện đồng sản xuất các chương trình phát thanh, giới thiệu về văn hóa, đất nước và con người của nhau và về tình hữu nghị Việt Nam – Rumani. Phát biểu tại lễ ký kết, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, ông Nguyễn Đăng Tiến nhấn mạnh: “Đài TNVN đã cũng cấp một số tư liệu âm nhạc đặc sắc về lịch sử Việt Nam, về hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đài phát thanh Rumani. Chương trình đầu tiên được phát sóng thành công và nhận được phản ứng tích cực của thính giả Rumani chính là kết quả đánh dấu sự thành công của hoạt động trao đổi chương trình giữa Đài TNVN và Đài Phát thanh Rumani. Với việc ký lại thỏa thuận hợp tác ngày hôm nay, chúng ta có thể khẳng định và hoàn toàn tin tưởng vào một bước phát triển mới, đầy ý nghĩa của mối quan hệ hợp tác hữu nghị bền vững trong tương lai giữa 2 đài phát thanh quốc gia chúng ta.”.

Tại lễ kí kết thỏa thuận hợp tác giữa Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Phát thanh Quốc gia Rumani có sự tham dự của ông Valeriu Arteni, Đại biện lâm thời Rumani tại Việt Nam. Ông Valeriu Arteni bày tỏ tin tưởng và sự hợp tác hiệu quả giữa cơ quan phát thanh quốc gia 2 nước trong thời gian tới./.


 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu