Sơ kết công tác phòng chống tội phạm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm cuối năm

Chia sẻ
(VOV5) Hội nghị sơ kết công tác phòng chống tội phạm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm cuối năm, do Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính phủ tổ chức chiều 24/10, tại Hà Nội. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính phủ, từ đầu năm đến nay, cả nước đã điều tra, khám phá hơn 37 nghìn vụ tội phạm về trật tự xã hội, số vụ phạm pháp hình sự giảm 1,37%, số án kinh tế phát hiện tăng hơn 9% so với cùng kỳ.

(VOV5) Hội nghị sơ kết công tác phòng chống tội phạm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm cuối năm, do Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính phủ tổ chức chiều 24/10, tại Hà Nội. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính phủ, từ đầu năm đến nay, cả nước đã điều tra, khám phá hơn 37 nghìn vụ tội phạm về trật tự xã hội, số vụ phạm pháp hình sự giảm 1,37%, số án kinh tế phát hiện tăng hơn 9% so với cùng kỳ.


Hầu hết các vụ án nghiêm trọng được điều tra, xử lý kịp thời. Công tác tuyên truyền vận động toàn dân tham gia phòng chống tội phạm được đổi mới; gắn kết chặt chẽ với các chương trình phát triển kinh tế xã hội của từng Bộ, ngành, địa phương. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng: Nơi nào cấp ủy Đảng  có quyết tâm cao, quan tâm lãnh đạo chỉ đạo tập trung có hệ thống chính trị vào cuộc đề ra các giải pháp đồng bộ, có cách làm phù hợp, nhất là huy động sức mạnh hệ thống chính trị và nhân dân tham gia thì qua đó phóng chống tội phạm tốt. Và ngược lại, hệ thống chính trị không vào cuộc, bản thân lãnh đạo, chính quyền buông lỏng, công an không quyết liệt, không tham mưu thì tội phạm xuất hiện. Ban chỉ đạo chúng ta xác định trước Bộ chính trị và Chính phủ coi nhiệm vụ phòng chống tội phạm là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và chúng ta phải làm có hiệu quả việc này trong những tháng còn lại năm 2012 và thời gian tới.


Từ nay đến cuối năm, Ban Chỉ đạo đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện hiệu quả việc Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, trong đó có việc mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; triệt phá các băng, ổ nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc; tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia.

 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu