Sơ kết 3 năm thực hiện quyết định của Thủ tướng về Ngày Văn hóa các dân tộc VN

Chia sẻ
(VOV5)- Sáng nay (18/04) tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Hà Nội diễn ra Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam.

(VOV5)- Sáng nay (18/04) tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Hà Nội diễn ra Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch khẳng định sau 3 năm thực hiện, công tác tổ chức Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) đã đưa sự kiện này trở thành ngày hội của toàn dân.


Sơ kết 3 năm thực hiện quyết định của Thủ tướng về Ngày Văn hóa các dân tộc VN - ảnh 1
Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam trở thành ngày hội của toàn dân
(Ảnh: Internet)


Tại các địa phương, Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Hội thi Thể thao, Hội diễn văn nghệ quần chúng, Tuần Văn hóa du lịch…Ông Hoàng Đức Hậu, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết:“Từ khi có Quyết định của Thủ tướng về tổ chức Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã tạo được không khí phấn khởi trong đời sống văn hóa của đồng bào và đáp ứng ngày càng cao nhu cầu hưởng thụ văn hóa cho đồng bào. Và vai trò chủ thể của đồng bào các dân tộc trên phạm vi cả nước thực hiện tốt hơn. Trách nghiệm được nâng cao, nhận thức cao hơn trong việc bảo tồn văn hóa truyền thống của dân tộc mình.”


Sơ kết 3 năm thực hiện quyết định của Thủ tướng về Ngày Văn hóa các dân tộc VN - ảnh 2
Tôn vinh văn hóa các dân tộc Việt Nam (Ảnh: Đại đoàn kết)


Đài Tiếng nói Việt Nam cũng đã có những đóng góp không nhỏ trong công tác tuyên truyền, giáo dục, quảng bá các nét đẹp văn hóa dân tộc Việt Nam trong thời gian qua với các chuyên đề như: Chương trình Dân tộc và Phát triển; Các dân tộc Việt Nam trên đường hội nhập; Đại gia đình các dân tộc Việt Nam./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu