Sắp diễn ra Hòa nhạc Toyota 2012 Việt Nam - Lào - Campuchia

Chia sẻ
(VOV5)- Chương trình hòa nhạc Toyota 2012 Việt Nam - Lào - Campuchia sắp diễn ra tại 4 thành phố lớn, gồm Viêng Chăn (Lào), Phnom Penh (Campuchia), Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội (Việt Nam). Chương trình hòa nhạc Toyota 2012 do Dàn Nhạc giao hưởng Việt Nam và Quỹ Toyota Việt Nam phối hợp tổ chức, với sự chỉ huy của nhạc trưởng người Nhật Bản Honna Tetsuji..

(VOV5)- Chương trình hòa nhạc Toyota 2012 Việt Nam - Lào - Campuchia sắp diễn ra tại 4 thành phố lớn, gồm Viêng Chăn (Lào), Phnom Penh (Campuchia), Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội (Việt Nam). Chương trình hòa nhạc Toyota 2012 do Dàn Nhạc giao hưởng Việt Nam và Quỹ Toyota Việt Nam phối hợp tổ chức, với sự chỉ huy của nhạc trưởng người Nhật Bản Honna Tetsuji..

Tại cuộc họp báo chiều 10/7, Ban tổ chức cho biết Chương trình hòa nhạc Toyota 2012 sẽ diễn ra trước tiên tại Viêng Chăn (Lào) ngày 24/7, tiếp đó tại Phnôm Pênh (Campuchia) ngày 28/7 và sau đó là các buổi diễn tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 8/2012. Tại Lào và Campuchia có sự tham gia của giọng nam cao Việt Nam Trịnh Thanh Bình cùng các nghệ sỹ Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam.

Bên cạnh các ca khúc Việt Nam, tại Lào, Campuchia, còn có phần biểu diễn khí nhạc với các tác phẩm nổi tiếng thế giới. Ở Việt Nam, chương trình có sự góp mặt của nghệ sỹ violin tài năng Bùi Công Duy và các nghệ sỹ của Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam. Nghệ sĩ Bùi Công Duy cho biết “Chương trình có hai tác phẩm giao hưởng Beethoven số 5 và conxecto Beethoven. Tôi sẽ chỉ chơi một conxecto violin hay nhất của Beethoven. Tôi rất hồi hộp và mong đến ngày được lên sân khấu. Bằng tất cả khả năng của mình, tôi muốn mang đến cho khán giả một chương trình thực sự đặc sắc, ấn tượng cũng như góp phần nhỏ vào sự phát triển âm nhạc cổ điển cho đất nước.

Chương trình tại Việt Nam có bán vé, tại Lào, Campuchia chỉ phát hành vé mời. Toàn bộ số tiền bán vé tại Việt Nam sẽ được dành tặng 100 suất học bổng cho sinh viên âm nhạc tài năng./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu