Rút kinh nghiệm kỳ đầu tiên tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Chia sẻ

(VOV5) - Sau 1 năm tham gia, hai sỹ quan đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Quân đội giao phó, hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Liên hợp quốc tại Phái bộ Nam Sudan.

(VOV5) - Sau 1 năm tham gia, hai sỹ quan đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Quân đội giao phó, hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Liên hợp quốc tại Phái bộ Nam Sudan.


Sáng 7/8, tại Hà Nội, Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm kỳ đầu tiên tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Nam Sudan. Ngày 27/5/2014 , Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã cử hai sỹ quan đầu tiên đi làm nhiệm vụ sỹ quan liên lạc tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc Nam Sudan. Sau 1 năm tham gia, hai sỹ quan đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Quân đội giao phó, hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Liên hợp quốc tại Phái bộ Nam Sudan.


Rút kinh nghiệm kỳ đầu tiên tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc - ảnh 1
Trung tướng Võ Văn Tuấn phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Nguyên Nhung).


 Chủ trì hội nghị, Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng Ban chỉ đạo về Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Bộ Quốc phòng nhấn mạnh sự tham gia của hai sỹ quan đã góp phần nâng cao vị thế của Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế trong lĩnh vực hoạt động hoàn toàn mới là gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Với kinh nghiệm đó, Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam tiếp tục xây dựng các tình huống có thể xảy ra khi tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc để kịp thời xử ký; đồng thời làm tốt các công tác chuẩn bị khác.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu