Ra mắt Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển văn hóa Hùng Vương

Chia sẻ
(VOV5) - Trung tâm được thành lập, có nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển văn hóa thời đại các Vua Hùng, giá trị vật thể, phi vật thể, giá trị nhân văn và tình yêu con người trong nền văn hóa Văn Lang.

(VOV5) - Trung tâm được thành lập, có nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển văn hóa thời đại các Vua Hùng, giá trị vật thể, phi vật thể, giá trị nhân văn và tình yêu con người trong nền văn hóa Văn Lang.


Ngày 15/5, tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển văn hóa Hùng Vương chính thức ra mắt. Trung tâm được thành lập, có nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển văn hóa thời đại các Vua Hùng, giá trị vật thể, phi vật thể, giá trị nhân văn và tình yêu con người trong nền văn hóa Văn Lang. Những nghiên cứu này góp phần khẳng định lịch sử hào hùng dựng nước, giữ nước, niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, phát huy bản sắc dân tộc và giữ gìn văn hóa truyền thống của cha ông để lại. 

Ra mắt Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển văn hóa Hùng Vương  - ảnh 1
Hình ảnh phối cảnh dự án Đền Hùng và Tháp Hùng Vương ở Trường Sa-Khánh Hòa. (Ảnh: BTC)

Trung tâm cũng sẽ tập hợp, cộng tác với các nhà khoa học, nhà nghiên cứu ở trong, ngoài nước thông qua các tư liệu, di sản văn hóa, công trình nghiên cứu về các giá trị văn hóa thời đại Hùng Vương và lịch sử dân tộc trong hàng ngàn năm dựng nước, giữ nước. 

Hiện nay, Trung tâm đang vận động thực hiện ý tưởng xây dựng Đền thờ Vua Hùng tại một số địa phương. Đó là công trình Đền Hùng và tháp Hùng Vương tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang; đền, tháp thờ các vị vua Hùng và thánh nhân của Việt Nam tại huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Hai ý tưởng này đều nhận được sự ủng hộ tích cực từ phía các địa phương và cơ quan chức năng. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu