Quốc hội thảo luận về việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế

Chia sẻ
(VOV5) - Hôm nay, Quốc hội dành cả ngày nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai trình bày Báo cáo về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế giai đoạn 2009-2012 và thảo luận ở hội trường về nội dung này.

(VOV5) - Hôm nay, tiếp tục kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 13, Quốc hội dành cả ngày nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai trình bày Báo cáo về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế giai đoạn 2009-2012 và thảo luận ở hội trường về nội dung này.

Quốc hội thảo luận về việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế - ảnh 1
Ảnh minh họa (nguồn: internet)


Trước đó, ngày 7/11, đại biểu Quốc hội thảo luận về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; về công tác thi hành án, và kết quả thực hiện Nghị quyết số 37 của Quốc hội và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013. Theo đó, nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ, các cơ quan tư pháp trong công tác phòng, chống tội phạm năm qua, tạo chuyển biến tích cực, góp phần ổn định tình hình kinh tế-xã hội. Tuy nhiên, đại biểu Quốc hội cũng lo ngại tình trạng tội phạm và vi phạm pháp luật vẫn diễn biến phức tạp, có dấu hiệu tăng lên.


Về công tác phòng chống tham nhũng, mặc dù trong năm qua, các cơ quan chuyên trách phòng, chống tham nhũng phát hiện và xử lý nhiều vụ tham nhũng nhưng tình hình tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp. Trong khi đó, công tác phát hiện tham nhũng còn yếu, chưa phản ánh đúng thực trạng, gây bức xúc trong xã hội. Do vậy, đại biểu đề nghị phải chỉ rõ địa chỉ cụ thể, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham nhũng. Đồng thời, cần thiết thành lập  lập lực lượng chuyên trách điều tra phòng, chống tham nhũng trực thuộc Quốc hội hoặc Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng để điều tra, xử lý những vụ án tham nhũng tồn đọng kéo dài, vụ án tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng.


Liên quan đến vụ án "giết người" ở Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình cho biết: Ngày 6/11, Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao đã mở phiên toà theo trình tự tái thẩm xem xét kháng nghị ngày 4/11 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về bản án đối với Nguyễn Thanh Chấn bị kết án tù chung thân về tội danh giết người. Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao đã xem xét vụ án một cách thận trọng, khách quan, toàn diện và sẽ làm triệt để vụ việc. Cũng theo Chánh án Trương Hòa Bình, Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao đã quyết định chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao; tuyên hủy bản án hình sự phúc thẩm và sơ thẩm để điều tra lại vụ án./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu