Quốc hội đề nghị nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai ở các nông trường, lâm trường

Ngọc Anh
Chia sẻ
(VOV5) - Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông trường, lâm trường quốc doanh, giai đoạn 2004 - 2014 là nội dung chính được các đại biểu Quốc hội thảo luận trong ngày 10/11.

(VOV5) - Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông trường, lâm trường quốc doanh, giai đoạn 2004 - 2014 là nội dung chính được các đại biểu Quốc hội thảo luận trong ngày 10/11 tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII. Phiên thảo luận được Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp để đồng bào, cử tri cả nước theo dõi.

Quốc hội đề nghị nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai ở các nông trường, lâm trường - ảnh 1
Ảnh minh họa (nguồn: internet)


Nhiều đại biểu Quốc hội nhấn mạnh cần có giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, nhằm thực hiện hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông, lâm trường quốc doanh. Kiên quyết thu hồi những diện tích đất sử dụng sai mục đích, kém hoặc không có hiệu quả; xử lý nghiêm những cá nhân, địa phương sử dụng đất đai sai mục đích. Các đại biểu Quốc hội cũng lưu ý tăng cường tuyên truyền chính sách pháp luật về đất đai đến người dân để giúp cho người dân hiểu biết về pháp luật đất đai. Bên cạnh đó hoàn thiện cơ chế điều hành, phân công đầu mối chịu trách nhiệm, phân cấp cụ thể nhiệm vụ và quyền hạn cho địa phương trong việc quản lý và sử dụng đất đai cũng như có chính sách thu hút mạnh mẽ doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. 


Bà Lê Thị Nguyệt, đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc, góp ý: “Tôi nghĩ biện pháp hiện nay phải xem xét lại mô hình sản xuất cho phù hợp. Chúng ta đang thực hiện dồn điền, đổi thửa, cánh đồng mẫu lớn để tăng cường đưa khoa học kỹ thuật vào thì mới hiệu quả. Phải liên kết liên doanh để giữa doanh nghiệp đầu tư với các nông lâm trường thực sự hai bên phải là một thì mới sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Chính phủ đang trình Quốc hội chính sách miễn thuế đất nông nghiệp, nông lâm trường. Tôi cho đây là chính sách bổ sung mới hiệu quả”.


Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, cho biết các ý kiến đại biểu Quốc hội phong phú, làm rõ tình hình quá trinh, hình thành phát triển qua các giai đoạn chuyển đổi của nông trường, lâm trường quốc doanh cũng như tình hình sử dụng, quản lý đất đai tại các nông trường, lâm trường quốc doanh. 


Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ: “Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về đất đai, về quản lý sử dụng đất đai tại các nông trường, lâm trường quốc doanh 10 năm qua được thực hiện theo Nghị quyết của Quốc hội về chương trình giám sát năm 2015. Việc chọn chủ đề này để giám sát tối cao là đúng và cần thiết. Căn cứ vào kết quả giám sát, Quốc hội tán thành việc ban hành Nghị quyết. Trong đó, Quốc hội giao Chính phủ thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách pháp luật về đất đai phù hợp với từng loại nông trường, lâm trường. Năm 2016, Chính phủ cần hoàn thành Đề án sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp giai đoạn 2016 - 2020”.


Trước đó, đầu giờ sáng, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. Theo đó, trong năm 2016 Việt Nam tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, duy trì đà tăng trưởng kinh tế, phấn đấu đạt tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ở mức 6,7%, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 10%, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) khoảng 5%, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm từ 1,3 đến 1,5%, riêng các huyện nghèo giảm 4%. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu