Quảng Ninh: Đón nhận Bằng Di tích Quốc gia đặc biệt và khai hội xuân Yên Tử

Chia sẻ
(VOV5) - Tối 18/2 (tức mùng 9 tháng Giêng âm lịch), lễ hội Yên Tử, một trong những lễ hội lớn nhất ở miền Bắc Việt Nam đã chính thức khai hội tại sân chùa Trình, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. 

(VOV5) - Tối 18/2 (tức mùng 9 tháng Giêng âm lịch), lễ hội Yên Tử, một trong những lễ hội lớn nhất ở miền Bắc Việt Nam đã chính thức khai hội tại sân chùa Trình, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh: Đón nhận Bằng Di tích Quốc gia đặc biệt và khai hội xuân Yên Tử  - ảnh 1
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trao bằng chứng nhận di tích quốc gia đặc biệt (Ảnh: Dân Trí)

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh đến công đức của Phật hoàng Trần Nhân Tông, người đã từ bỏ ngai vàng, quyền lực để tu hành, mở ra Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, Phật giáo Việt Nam. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Quảng Ninh, cùng các cấp các ngành tiếp tục tôn tạo, giữ gìn di tích, học tập tinh thần Phật hoàng Trần Nhân Tông.


Lễ khai hội Yên Tử với các nghi thức cầu quốc thái dân an, lễ rước, biểu diễn nghệ thuật với màn trống hội tưng bừng, múa rồng, lân sôi nổi, màn ca múa kịch, tái hiện bối cảnh vua Trần Nhân Tông truyền ngôi cho con, dời cung về Yên Tử tu hành, khai sinh Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử và hoá Phật, cách đây hơn 700 năm, hiện được các vị sư kế thừa, truyền bá cho đến nay. Lễ hội Yên Tử kéo dài suốt 3 tháng mùa xuân, ban tổ chức dự kiến sẽ đón khoảng hơn 3 triệu lượt du khách về với đất phật.


Nhân dịp này, tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ đón nhận Bằng Di tích Quốc gia đặc biệt đối với Di tích lịch sử và Danh lam thắng cảnh Yên Tử, nâng tổng số di tích Quốc gia đặc biệt của tỉnh này lên thành 3 di tích. /.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu