Quảng bá văn hóa Việt Nam tại Bỉ

Thùy Vân - Thường trú Đài TNVN tại Pari
Chia sẻ
(VOV5)- Từ 29/9 - 5/10, Đại Sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Bỉ tổ chức các hoạt động văn hóa lớn tại thủ đô Brussels, Vương quốc Bỉ, nhằm quảng bá văn hóa Việt Nam, góp phần mở đầu cho hàng loạt hoạt động văn hóa chào mừng kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Vương quốc Bỉ vào năm 2013.
(VOV5)- Từ 29/9 - 5/10, Đại Sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Bỉ tổ chức các hoạt động văn hóa lớn tại thủ đô Brussels, Vương quốc Bỉ, nhằm quảng bá văn hóa Việt Nam, góp phần mở đầu cho hàng loạt hoạt động văn hóa chào mừng kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Vương quốc Bỉ vào năm 2013.

Quảng bá văn hóa Việt Nam tại Bỉ - ảnh 1
Bức tượng “Chú bé Mannekin-Pis” diện trang phục trong một dịp lễ - Ảnh: Thái Vân Vietnam+

Sự kiện đáng chú ý nhất trong các hoạt động này là việc Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ trao tặng trang phục Áo dài khăn xếp Việt Nam cho bức tượng “Chú bé Manneken-Pis” ở tòa thị chính thành phố. Bức tượng chú bé Manneken Pis là địa điểm du lịch nổi tiếng mang tính lịch sử của thủ đô Brussels – Bỉ, luôn thu hút đông đảo du khách nước ngoài tới thăm.

Để thể hiện tình đoàn kết  với Vương quốc Bỉ, nhiều quốc gia đã tặng trang phục dân tộc truyền thống cho bức tượng này và bộ Áo dài khăn đóng của Việt nam là bộ trang phục thứ 892 trên thế giới mà chú bé Manneken Pis khoác lên mình.

Ông Phạm Sanh Châu, đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ cho biết: "Cộng đồng Việt Nam tại Bỉ và sứ quán Việt Nam tại Bỉ rất vui mừng tặng bộ trang phục áo dài cho bức tượng. Đây là địa điểm du lịch thường xuyên được khách đến thăm, là biểu tượng của người dân Brussels và người Bỉ nói chung. Đây cũng là dịp để giới thiệu quảng bá hình ảnh Việt Nam, áo dài Việt Nam thể hiện tâm hồn cốt cách của người Việt Nam. Ở đây có sự kết hợp giữa hai nền văn hóa: phương đông và phương tây".

Chú bé Mannekin-Pis trở thành "sứ giả" văn hóa của Việt Nam tại Brussels trong một ngày. Sau đó, bộ trang phục này sẽ được lưu giữ tại Bảo tàng Mannekin-Pis, thuộc Bảo tàng Brussels.  Nhân dịp diễn ra Tuần lễ Văn hóa Việt Nam tại Bỉ còn có các hoạt động giới thiệu văn hóa ẩm thực cung đình Huế, triển lãm ảnh và hiện vật về trang phục dân tộc, bao gồm cả trang phục của các dân tộc thiểu số trên khắp Việt Nam nhằm giới thiệu về sự đa dạng văn hóa của Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu