Phục hồi, tôn tạo các di tích lịch sử cách mạng ở Tuyên Quang

Chia sẻ
(VOV5) - Nhằm bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của các di tích lịch sử, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang đang thực hiện Dự án bảo vệ, phục hồi, tôn tạo các di tích lịch sử cách mạng và kháng chiến trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2012 – 2015. Các di tích được phục hồi, tôn tạo gồm: Lán Nà Lừa, lán Cảnh vệ, lán Điện Đài, lán Hang Bòng; hầm trú ẩn của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nhà ở, làm việc của Tổng Bí thư Trường Chinh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng... 

(VOV5) - Nhằm bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của các di tích lịch sử, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang đang thực hiện Dự án bảo vệ, phục hồi, tôn tạo các di tích lịch sử cách mạng và kháng chiến trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2012 – 2015. Các di tích được phục hồi, tôn tạo gồm: Lán Nà Lừa, lán Cảnh vệ, lán Điện Đài, lán Hang Bòng; hầm trú ẩn của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nhà ở, làm việc của Tổng Bí thư Trường Chinh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng... 


Phục hồi, tôn tạo các di tích lịch sử cách mạng ở Tuyên Quang - ảnh 1
Làm đường vào khu lán Bác Hồ ở Tân Trào, Tuyên Quang


Việc phục hồi các di tích cách mạng và kháng chiến không chỉ giúp bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của các khu di tích mà còn góp phần thúc đẩy phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu