Phú Thọ quảng bá, tôn vinh tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và hát Xoan

Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 19/4 tới, Lễ hội đền Hùng, quốc lễ của người Việt Nam, sẽ diễn ra tại tỉnh Phú Thọ. Dịp này tỉnh Phú Thọ tổ chức nhiều hoạt động quảng bá, tôn vinh hai di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại là tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và hát Xoan. 

(VOV5) - Ngày 19/4 tới, Lễ hội đền Hùng, quốc lễ của người Việt Nam, sẽ diễn ra tại tỉnh Phú Thọ. Dịp này tỉnh Phú Thọ tổ chức nhiều hoạt động quảng bá, tôn vinh hai di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại là tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và hát Xoan.

Phú Thọ quảng bá, tôn vinh tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và hát Xoan - ảnh 1


Ông Hà Kế San, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Trưởng Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2013, cho biết: “Tỉnh xác định phải đẩy mạnh hơn nữa tuyên truyền, quảng bá rộng rãi để người dân ở trong và ngoài nước cũng như bạn bè quốc tế hiểu thêm về một nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Việt Nam từ thời Hùng Vương đến nay. Thứ hai, tỉnh xác định phải tổ chức tốt Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2013, chu đáo và thuận lợi nhất cho đồng bào về thăm viếng. Thứ ba, trong quá trình tổ chức bảo tồn tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương sẽ  từng bước báo cáo với Chính phủ chuẩn hóa tất cả các nghi lễ thờ cúng Vua Hùng cũng như tất cả các danh nhân, danh tướng ở thời đại Hùng Vương - những người đã có công dựng nước và truyền lại cho chúng ta đến ngày hôm nay”.

Ông Hà Kế San cũng cho biết trong dịp diễn ra Lễ hội đền Hùng, Ban tổ chức sẽ tạo điều kiện thuận lợi để người dân được xem hát Xoan, di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu