Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Chống tham nhũng là quá trình lâu dài, cần quyết tâm cao

Chia sẻ
(VOV5)- Phó Thủ tướng yêu cầu cần có sự chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong nhiệm vụ phòng chống tham nhũng.
(VOV5)- Phó Thủ tướng yêu cầu cần có sự chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong nhiệm vụ phòng chống tham nhũng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Chống tham nhũng là quá trình lâu dài, cần quyết tâm cao - ảnh 1
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)


Đến dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, diễn ra sáng nay (24/12), tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương khẳng định mặc dù đạt được một số kết quả nhất định trong công tác thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng của thành phố, nhưng tình trạng tham nhũng vẫn còn xảy ra với nhiều biểu hiện tinh vi, việc thu hồi tài sản tham nhũng còn ít.

Phó Thủ tướng yêu cầu cần có sự chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong thời gian tới: "Chúng ta phải năng động, sáng tạo, quyết tâm với những giải pháp đồng bộ để phát triển thành phố, trong đó có nhiệm vụ phòng chống tham nhũng, việc hoàn thiện thể chế chính sách ở địa phương. Đặc biệt là tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo phòng chống tham nhũng, để phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ tại địa phương. Tôi đề nghị thành phố Hồ Chí Minh hoàn thiện báo cáo tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng, tiếp tục đóng góp đề xuất cụ thể với trung ương về những cơ chế chính sách để thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, trước hết là để sửa Luật Phòng chống tham nhũng trong thời gian tới."

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu