Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Pháp-Việt Pascal Deguilhem

Chia sẻ
(VOV5) - Pháp đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong việc giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông bằng giải pháp hòa bình và thực hiện biện pháp tăng cường đối thoại. 
(VOV5) - Chiều 2/6, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Pháp-Việt Pascal Deguilhem.


Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Pháp-Việt Pascal Deguilhem - ảnh 1
Phó chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn tiếp Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Pháp - Việt Nam Pascal Deguilhem (Ảnh: daibieunhandan.vn)


Tại đây, Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn khẳng định Pháp là đối tác quan trọng của Việt Nam tại châu Âu, quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Pháp đang phát triển sâu rộng, thực chất và toàn diện trên mọi lĩnh vực kinh tế, khoa học-kỹ thuật, giáo dục-đào tạo, văn hóa ở cả cấp trung ương và địa phương. Việc hai nước thực hiện hóa và thiết lập quan hệ đối tác chiến lược thể hiện sự gắn kết và tin cậy về chính trị, tạo cơ sở đưa quan hệ Việt Nam - Pháp đi vào chiều sâu, thiết thực, phù hợp nhu cầu, lợi ích hai bên.


Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn thông báo về việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam tại biển Đông, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn khẳng định: Việt Nam cực lực phản đối các hành động xâm phạm và kiên quyết bảo vệ chủ quyền và lợi ích chính đáng của mình phù hợp với Luật pháp quốc tế.


Bày tỏ quan tâm về vấn đề Biển Đông, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Pháp-Việt Pascal Deguilhem cho biết: Pháp đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong việc giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông bằng giải pháp hòa bình và thực hiện biện pháp tăng cường đối thoại. Chủ tịch nhóm Nghị sỹ hữu nghị Pháp- Việt khẳng định sẽ tiếp tục góp phần thúc đẩy quan hệ giữa Quốc hội hai nước cũng như quan hệ đối tác chiến lược Pháp-Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu