Phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo tới các chức sắc, chức việc, nhà tu hành

Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 27/11, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo tới các chức sắc, chức việc, nhà tu hành tôn giáo các tỉnh, thành phố phía Bắc. 

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội thông qua ngày 18/11/2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018. Luật có nhiều điểm mới, tiến bộ, ghi nhận quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người. Luật cũng quy định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được thực hiện trong thực tế. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu