Phiên họp toàn thể lần thứ 4 Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Chia sẻ
(VOV5) -  Sáng 24/9, tại Hà Nội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khai mạc phiên họp toàn thể lần thứ 4 với nhiều nội dung quan trọng, chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII.

(VOV5) -  Sáng 24/9, tại Hà Nội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khai mạc phiên họp toàn thể lần thứ 4 với nhiều nội dung quan trọng, chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII. Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước cho biết trong 5 ngày (từ 24 - 28/9), Hội đồng sẽ phối hợp thẩm tra và tham gia ý kiến 12 dự án luật, trong đó có Luật Dự trữ quốc gia, Luật Hợp tác xã; Luật xuất bản (sửa đổi); Luật Đất đai (sửa đổi); Luật giáo dục Quốc phòng-An ninh; Luật phòng, chống khủng bố; Luật Thủ đô. Hội đồng Dân tộc cũng sẽ đánh giá kết quả hoạt động từ kỳ họp thứ ba đến kỳ họp thứ tư và dự kiến Chương trình hoạt động từ kỳ họp thứ tư đến kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIII của Hội đồng.

Thảo luận dự án Luật Dự trữ quốc gia, nhiều ý kiến trong Hội đồng Dân tộc đề nghị nguồn dự trữ quốc gia chỉ tập trung cho mục tiêu phòng, chống và khắc phục những bất trắc, hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh; ứng phó với những vấn đề quốc phòng, an ninh, tình huống khẩn cấp, đặc biệt nghiêm trọng. Không nên quy định mục tiêu “tham gia bình ổn thị trường, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần bảo đảm an sinh xã hội” để phù hợp với bản chất dự trữ quốc gia, tránh dàn trải và đảm bảo tính khả thi của Luật. Các ý kiến cũng đồng tình chỉnh sửa quy định về danh mục hàng dự trữ quốc gia theo hướng: Thu hẹp phạm vi hàng hóa; giao Chính phủ quy định cụ thể hàng hóa phục vụ quốc phòng, an ninh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu