Phiên đàm phán Hiệp định RCEP tiếp theo sẽ diễn ra tại Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Từ 19 - 27/9/2019, Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức Phiên đàm phán Hiệp định RCEP lần thứ 28 tại Đà Nẵng. 

Ngày 10/9, phát biểu tại phiên bế mạc hội nghị Bộ trưởng Kinh tế Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) (AEM) lần thứ 51 tại Bangkok, Thái Lan, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Jurin Laksanavisit bày tỏ sự tin tưởng rằng những bất đồng về việc mở cửa thị trường đối với hàng hóa, dịch vụ và đầu tư từ bên ngoài ASEAN sẽ được giải quyết và hoàn thành đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) trong năm 2019.

Ông Jurin Laksanavisit cho biết trong cuộc họp ASEAN - Ấn Độ, Ấn Độ khẳng định cam kết sẵn sàng kết thúc cuộc đàm phán Hiệp định RCEP trong năm 2019.

Phiên đàm phán Hiệp định RCEP tiếp theo sẽ diễn ra tại Việt Nam - ảnh 1 Bộ trưởng kinh tế các nước ASEAN và đối tác bàn thảo về Hiệp định RCEP. (VOV)

Từ 19 - 27/9/2019, Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức Phiên đàm phán Hiệp định RCEP lần thứ 28 tại Đà Nẵng. Đây được coi là phiên đàm phán cuối cùng trước khi diễn ra Hội nghị Cấp cao ASEAN vào cuối năm nay.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu