Phát triển mô hình cánh đồng mẫu lớn trong xây dựng Nông thôn mới

Vĩnh Phong
Chia sẻ
(VOV5) - Mô hình cánh đồng mẫu lớn rất có hiệu quả trong công cuộc xây dựng Nông thôn mới hiện nay. Trả lời phỏng vấn phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, ông Tăng Minh Lộc, Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, cho biết mô hình Cánh đồng mẫu lớn đang phát triển mạnh ở khu vực Nam Bộ, đặc biệt là vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Vụ Đông Xuân 2012-2013, khu vực Nam Bộ có 21 tỉnh, thành đăng ký tham gia mô hình cánh đồng mẫu lớn với tổng diện tích hơn 76.500 ha, tăng 50.000 ha so với vụ hè thu 2012.
(VOV5) - Mô hình cánh đồng mẫu lớn rất có hiệu quả trong công cuộc xây dựng Nông thôn mới hiện nay. Trả lời phỏng vấn phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, ông Tăng Minh Lộc, Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, cho biết mô hình Cánh đồng mẫu lớn đang phát triển mạnh ở khu vực Nam Bộ, đặc biệt là vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Vụ Đông Xuân 2012-2013, khu vực Nam Bộ có 21 tỉnh, thành đăng ký tham gia mô hình cánh đồng mẫu lớn với tổng diện tích hơn 76.500 ha, tăng 50.000 ha so với vụ hè thu 2012.


Phát triển mô hình cánh đồng mẫu lớn trong xây dựng Nông thôn mới - ảnh 1
Ảnh minh họa/Internet


Đánh giá ở một số địa phương áp dụng mô hình này cho thấy trong các vụ lúa 2011-2012, lợi nhuận thu được từ mô hình này cao hơn so với ngoài mô hình từ 2,2 - 7,5 triệu đồng/ha, giá thành sản phẩm giảm, giúp bà con nông dân phát triển sản xuất, ổn định kinh tế và đời sống. Ông Tăng Minh Lộc cho biết:
“Mô hình cánh đồng mẫu lớn bước đầu đã giải quyết được câu trả lời về nền Nông nghiệp hàng hóa ở Việt Nam. Mô hình bắt đầu ở tỉnh An Giang nhưng sau được nghiên cứu, áp dụng ra toàn khu vực… Đến giờ đã có trên 40 tỉnh đến thăm, học tập và áp dụng ở địa phương. Điều đó chứng tỏ rằng mô hình này đã đáp ứng được nhu cầu, mong muốn, giải tỏa được băn khoăn của rất nhiều địa phương về việc thúc đẩy sản xuất nông nghiệp hàng hóa nên trong thời gian ngắn đã có sức lan tỏa rất rộng.”

Theo kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, vụ đông xuân 2013-2014, các tỉnh phía Nam sẽ có khoảng 200.000 ha tham gia mô hình cánh đồng mẫu lớn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dự định tiếp tục phát triển mô hình “cánh đồng mẫu lớn” là tiến tới hình thành vùng nguyên liệu lúa hàng hóa, xuất khẩu 1.000.000 ha và xây dựng thương hiệu gạo Việt Nam./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu