Phát huy vai trò cầu nối giữa nhân dân Việt Nam - Triều Tiên

Chia sẻ
(VOV5) - Ông Vương Duy Biên, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 22/10, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ 2021-2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Ông Vương Duy Biên, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát huy vai trò cầu nối giữa nhân dân Việt Nam - Triều Tiên - ảnh 1Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga trao tặng kỷ niệm chương và bằng khen cho các cá nhân xuất sắc của Hội hữu nghị Việt Nam-Triều Tiên. (Nguồn: VUFO) 

Trong nhiệm kỳ 2021-2026, Hội hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên xác định tăng cường công tác tuyên truyền về tình hữu nghị truyền thống Việt Nam - Triều Tiên bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Cùng với đó, Hội nghiên cứu, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, quảng bá du lịch... Từ đó, phát huy vai trò cầu nối trong hoạt động hợp tác kinh tế, khoa học công nghệ, giao lưu văn hóa, du lịch... giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Triều Tiên.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu