Phát động cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam” diễn ra tối 27/02, tại thành phố Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 58 năm ngày thầy thuốc Việt Nam và hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. 

(VOV5) - Chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam” diễn ra tối 27/02, tại thành phố Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 58 năm ngày thầy thuốc Việt Nam và hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phát động chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam”, qua đó nhằm nâng cao nhận thức của người dân và cán bộ y tế sử dụng thuốc do Việt Nam sản xuất, thúc đẩy ngành sản xuất kinh doanh dược Việt Nam phát triển, đáp ứng cơ bản thuốc phòng bệnh, chữa bệnh trong nước.

Phát động cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam - ảnh 1
Khách tham quan tìm hiểu về thuốc Việt Nam tại Triển lãm thuốc của các doanh nghiệp sản xuất thuốc trong nước. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Các đại biểu tham dự buổi lễ cũng đã tọa đàm về thực trạng sản xuất và nhu cầu sử dụng thuốc sản xuất trong nước. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nêu rõ:“ Cần nâng cao ý thức của cả thầy thuốc và người bệnh trong việc lựa chọn thuốc sản xuất trong nước. Đảm bảo chữa trị bệnh lại có giá rẻ hơn thuốc nhập khẩu tương đương. Ưu tiên dùng thuốc Việt sản xuất tại Việt Nam là hành động thiết thực thể hiện lòng yêu nước thể hiện ý chí tự lực, tự cường tự tôn dân tộc về các sản phẩm do người Việt Nam sản xuất. Đó cũng là sự tích cực thực hiện lời dạy của Đại y thiền sư Tuệ Tĩnh “ Nam y dược trị nam nhân”.

Hiện Việt Nam có gần 180 doanh nghiệp sản xuất thuốc, cung cấp các sản phẩm dược phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế (GMP), chất lượng tốt, giá thành rẻ hơn nhiều so với thuốc ngoại cùng loại; sản xuất đủ 10 loại vắc-xin cung cấp cho chương trình tiêm chủng mở rộng, góp phần quan trọng trong công tác dự phòng, giảm tỷ lệ các loại dịch bệnh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu