Ông Lê Hồng Anh dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Châu Thành tỉnh Kiên Giang

Chia sẻ
(VOV5) - Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cần phát huy hơn nữa tính năng động, sáng tạo, có giải pháp tạo sự đột phá trong huy động và phát huy mọi nguồn lực, tiềm năng, lợi thế để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
(VOV5) - Phát biểu tại đại hội, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, sớm khắc phục những tồn tại hạn chế, phát huy hơn nữa tính năng động, sáng tạo, có giải pháp tạo sự đột phá trong huy động và phát huy mọi nguồn lực, tiềm năng, lợi thế để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Về phát triển kinh tế - xã hội, ông Lê Hồng Anh lưu ý huyện cần tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đưa ngành nông nghiệp phát triển với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao và bền vững. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, đời sống của người dân, tạo điều kiện xóa đói giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới có kết quả tích cực, thay đổi căn bản diện mạo nông thôn.

Về công tác xây dựng Đảng, ông Lê Hồng Anh nhấn mạnh: Trong công tác xây dựng Đảng cần có những giải pháp thiết thực cho công tác cán bộ, công tác đảng viên, chăm lo bồi dưỡng chính trị tư tưởng, chú trọng công tác phát triển đảng viên mới. Bên cạnh đó, huyện cần tiếp tục thực hiện tốt công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu